TT- Huế: Phục chế vũ phục cung đình Huế

Thứ hai, 10/03/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Bát dật được ghi nhận là 1 trong 9 điệu múa cung đình còn được biểu diễn vào giai đoạn triều Nguyễn thoái trào. Càng về cuối, các vũ khúc này được cử hành chính thức trong các buổi tế lễ của cung đình càng thưa thớt và giản lược.

Và vũ phục theo đó cũng dần biến đổi, mai một, đã hơn 65 năm không còn ai sản xuất nên xem như thất truyền. Mới đây, mẫu áo, mão Trấn thủ Bát dật Võ và áo, mão Giao lĩnh Bát dật Văn đã được nhà nghiên cứu Trịnh Bách phục chế và sẽ được giới thiệu với Ban điều hành Dự án Nhã nhạc và Hội đồng Khoa học Nghệ thuật Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế để xem xét thông qua và tiến hành phục chế theo số lượng đã hợp đồng với Trung tâm. Đến nay đã vào giai đoạn hoàn thành.

Đây là hợp đồng do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã ký với nhà nghiên cứu Trịnh Bách nhằm thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia về Bảo tồn Nhã nhạc - Nhạc Cung đình Việt Nam do Quỹ Ủy thác Nhật Bản tài trợ thông qua UNESCO. Được biết, để phục chế các trang phục này, nhà nghiên cứu Trịnh Bách đã đặt dệt vải nguyên liệu cho y phục múa Bát dật và vẽ thiết kế lại mẫu y phục dựa theo tư liệu lịch sử và lời kể của một số nhân chứng.

Cái áo Bát dật Võ và Bát dật Văn

Tâm Thanh